Đề nghị phúc thẩm vụ thẩm phán và luật sư nhận tiền “chạy án”

10/10/2009 00:34 GMT+7

* Kháng nghị vụ buôn lậu 32,5 kg vàng Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có kháng nghị, đề nghị TAND tối cao tại TP.HCM đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Thanh Hải - nguyên thẩm phán Tòa dân sự, TAND tỉnh Lâm Đồng và Lưu Đình Nghĩa - nguyên luật sư thuộc Đoàn luật sư Lâm Đồng.

Lý do vào ngày 30.9.2009, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm chỉ căn cứ vào lời khai của 2 bị cáo để tuyên Hải và Nghĩa không phạm tội, mà không xem xét các chứng cứ do cơ quan điều tra và Viện KSND đưa ra. Thực tế, vào ngày 12.2.2007, Công an Lâm Đồng đã bắt quả tang Hải và Nghĩa nhận tiền của bà L. (ngụ TP.HCM), người vừa gửi đơn đến TAND tỉnh Lâm Đồng đề nghị giải quyết vụ tranh chấp đất đai (nhưng chưa được thụ lý). Nghĩa hứa sẽ giúp bà L. thắng kiện nếu đưa 300 triệu đồng để lo lót. Bà L. yêu cầu phải có mặt thẩm phán TAND tỉnh và Nghĩa đã chở Hải tới gặp bà L. để nhận tiền. Kiểm tra người của Hải và Nghĩa công an thu giữ 13 triệu đồng.

* Ngày 9.10, Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm - Viện KSND tối cao tại TP.HCM có văn bản kháng nghị Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt lên thành 7-15 năm tù đối với bị cáo Ma Diana (56 tuổi, quốc tịch Úc) về tội “buôn lậu”. Theo kháng nghị, bị cáo bị truy tố ở khoản 4, tội buôn lậu có hình phạt từ 12 năm, 20 năm, tù chung thân nhưng TAND TP.HCM tuyên phạt 4 năm tù là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

 Ngày 9.7.2005, Ma Diana từ Hồng Kông nhập cảnh vào VN qua sân bay Tân Sơn Nhất mang theo hơn 32,5 kg vàng nữ trang nhưng không khai báo hải quan. Lợi dụng sơ hở trong lúc kiểm tra, Ma Diana đã bỏ trốn về Hồng Kông. Ngày 16.10.2008, Ma Diana tiếp tục nhập cảnh vào VN, tìm cách xin lại số vàng trên nhưng không được. Khoảng 1 tháng sau, khi Ma Diana xuất cảnh về Hồng Kông thì bị bắt giữ theo quyết định truy nã.

Lê Nga - Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.