Tạo nên không khí phấn khởi, đoàn kết và đồng thuận trong toàn xã hội

15/09/2005 00:24 GMT+7

Ngày 14/9, tại TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tư tưởng -Văn hóa T.Ư Nguyễn Khoa Điềm đã chủ trì Hội nghị nghiên cứu, triển khai Kết luận Hội nghị T.Ư 12 (khóa IX) về tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay. Hơn 200 đại biểu là trưởng ban tuyên giáo các tỉnh, thành phố; các báo cáo viên; các tổng biên tập báo, đài (từ Đà Nẵng trở vào) và lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể T.Ư (phía Nam) đã tham dự hội nghị.

Ông Nguyễn Khoa Điềm đã giới thiệu với các đại biểu tham dự về nội dung Kết luận Hội nghị T.Ư 12, khẳng định rõ những mặt tích cực giữ vai trò chủ đạo và một số tình hình tư tưởng đáng quan tâm hiện nay; đồng thời phân tích kỹ những nguyên nhân về chủ quan và khách quan, bên trong và bên ngoài của những biểu hiện phức tạp về tư tưởng nêu trên. Ông Nguyễn Khoa Điềm đã nêu một số giải pháp cấp thiết để tăng cường công tác tư tưởng và chỉ rõ: Công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, giáo dục phải được tiến hành một cách chủ động, tích cực, giải đáp trúng những vấn đề mà trong Đảng và trong xã hội đặc biệt quan tâm, đánh giá đúng những thành tựu to lớn và cả những vấn đề tồn tại trong công cuộc đổi mới, trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nâng cao hơn nữa sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong bộ máy lãnh đạo và quản lý nói chung, củng cố môi trường chính trị - xã hội ổn định, tạo nên không khí phấn khởi, đoàn kết và đồng thuận trong toàn xã hội để tiến tới Đại hội lần X của Đảng.

(Theo TTXVN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.