Thủ tướng Thái Lan bị điều tra

26/10/2007 23:29 GMT+7

Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia của Thái Lan (NCCC) vừa lập một hội đồng điều tra việc Thủ tướng Surayud Chulanont cùng 3 người khác bị cáo buộc lạm quyền khi để cho kênh truyền hình tư nhân iTV (hiện đã đổi tên thành TITV) tiếp tục phát sóng. Vụ việc bắt đầu từ hồi tháng 3 khi iTV không thể trả tiền phạt cho chính phủ vì vi phạm tỷ lệ phát sóng tin tức-giải trí là 50-50 như đã đăng ký trước đó.

iTV thừa nhận không thể trả khoản tiền phạt lên đến hơn 100 tỉ baht (khoảng 2,8 tỉ USD) và đứng trước nguy cơ đóng cửa. Sau đó iTV đổi tên thành TITV, được tiếp tục phát sóng và chuyển về cho chính phủ quản lý. NCCC cho hay sẽ xem xét liệu chính phủ có thẩm quyền cho iTV tiếp tục phát sóng hay không. Nếu có, NCCC sẽ tiếp tục xem xét liệu chính phủ có tuân thủ các quy định hay không. Cơ quan chống tham nhũng của Thái Lan khẳng định việc điều tra không mang động cơ chính trị và sẽ kéo dài từ 3 đến 4 tháng.

Việt Phương  (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.