Thái Lan đối phó với khả năng Bangkok bị tấn công

06/11/2005 23:47 GMT+7

Quân đội Thái Lan hôm 6/11 cho biết sẽ gửi 12 chó nghiệp vụ đến các trạm xe điện nổi và ngầm ở Bangkok để dò bom. Biện pháp này nhằm ngăn chặn các phần tử nổi loạn miền Nam tìm cách đánh bom vào hệ thống tàu điện ở thủ đô.

Ngoài ra, lực lượng phản ứng nhanh của hệ thống giao thông công cộng sẽ được tập huấn  4 tuần về dò tìm bom mìn. Bạo động tại 3 tỉnh miền Nam - nơi có đông người Hồi giáo sinh sống - đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người kể từ tháng 1.2004. Tuần trước, quân đội Thái Lan đã thi hành thiết quân luật tại 2 vùng thuộc tỉnh Songkhla.

H.Y
(Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.