Singapore nỗ lực minh bạch thế giới ảo

12/10/2009 22:55 GMT+7

Cục Phát triển truyền thông (MDA) của Bộ Thông tin - Truyền thông và Nghệ thuật Singapore sắp đưa ra quy định buộc blogger (người viết bài trên các trang điện tử cá nhân) và người đăng ý kiến của mình trên mạng về các sản phẩm tiêu dùng phải công khai họ có nhận “lại quả” cho bài viết không.

Phó giám đốc bộ phận chính sách của MDA - bà Yuvarani Thangavelu nói cuối tuần trước rằng quy định này nhằm bảo vệ người tiêu dùng trước những thông tin có khi sai lệch, thiên vị mà họ đọc được trên mạng, báo Straits Times cho hay. Ví dụ, đang có nghi ngờ rằng một nữ blogger nhận tiền nhiều lần của những tiệm chăm sóc sắc đẹp và viết bài ca ngợi sản phẩm của họ.

Tuy vậy, bà Thangavelu chưa nói rõ quy định này sẽ bắt đầu áp dụng khi nào, hình phạt đối với người cố tình vi phạm ra sao và bằng cách nào để thực thi. 

Thục Minh (VP Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.