Lâm Đồng:Hai lần bị kỷ luật vẫn được chuyển từ Phòng lên Sở

31/10/2006 00:15 GMT+7

Ngày 30.10, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo Sở Nội vụ làm rõ vụ việc bà Nguyễn Thị Chinh Tiến (nguyên Trưởng phòng Địa chính, và Phó phòng Nông nghiệp - Địa chính huyện Bảo Lâm) đã 2 lần bị kỷ luật Đảng vào các năm 2003 và 2005 nhưng vẫn được chuyển công tác từ Phòng về công tác tại Sở Tài Nguyên - Môi trường.

Được biết, bà Tiến đã lập "quỹ đen" để sử dụng nội bộ gần 90 triệu đồng; trong quá trình đo vẽ lập bản đồ địa chính 2 xã Lộc Nam và Lộc Thành bà đã đo "nhầm" 1.220 ha đất lâm nghiệp nhưng vẫn thanh toán tiền đo vẽ trên 282 triệu đồng, tự nghiệm thu công trình thủy lợi với khối lượng cao hơn thực tế, nghiêm trọng hơn bà Tiến đã có hành vi sửa chữa hồ sơ cá nhân đảng viên, gây mất đoàn kết nội bộ.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.