Tết Giáp Thân rét nhất trong 8 năm qua

27/01/2004 00:31 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tết Giáp Thân 2004 thuộc loại rét nhất trong vòng 8 Tết Nguyên đán gần đây, chỉ kém Tết Bính Tý 1996.

Ngay những ngày giáp Tết (18 - 19/1, tức 27 - 28 Tết) đã có một đợt không khí lạnh tăng cường rất mạnh làm thời tiết ở miền Bắc chuyển rét đậm đột ngột. Sau đó còn có không khí lạnh tăng cường bổ sung liên tiếp vào các ngày 21 và 23/1 (tức 30 và mùng 2 Tết) nên những ngày đầu năm mới nhiệt độ ở miền Bắc ở mức rất thấp, ở vùng núi đã xuống mức thấp kỷ lục kể từ đầu mùa đông đến nay và phổ biến từ 4 - 7 độ C, một số nơi xuống thấp hơn như Sa Pa (Lào Cai): 0,1 độ C, Cò Nòi (Sơn La): 2,8 độ C, Mộc Châu (Sơn La): 3,5 độ C, Bắc Hà (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu): 4,8 độ C; một số nơi đã xuất hiện băng giá; vùng đồng bằng trung du nhiệt độ thấp nhất xuống mức 8 - 11 độ C. Rét đậm xảy ra đến tận Thừa Thiên - Huế cũng là hiện tượng hiếm thấy trong vòng 7 - 8 năm trở lại đây.

X.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.