30 năm tù cho hai kẻ chưa thành niên giết người đốt xác

27/09/2006 23:26 GMT+7

Sáng 27/9, TAND tỉnh Nam Định đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án Phạm Mạnh Hùng và Nguyễn Quang Minh phạm tội giết người, cướp tài sản. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bất bình, phẫn nộ trong nhân dân. Chỉ vì thiếu tiền ăn chơi, các bị cáo đã giết người lái xe ôm rồi đốt xác nạn nhân để chiếm đoạt chiếc xe máy.

Tại phiên toàn, các bị cáo Hùng, Minh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm nghiêm trọng nhưng do khi gây án cả 2 bị cáo chưa đến tuổi thành niên nên TAND tỉnh Nam Định áp dụng điểm g, i Khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự, tuyên phạt Phạm Mạnh Hùng tổng hợp hình phạt 2 tội: tội giết người và cướp tài sản là 18 năm tù giam; Nguyễn Quang Minh 12 năm tù giam.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.