Tướng Musharraf được phép tranh cử

29/09/2007 00:26 GMT+7

Theo phán quyết của Tòa án tối cao Pakistan vào hôm qua, tổng thống đương nhiệm của nước này là ông Pervez Musharraf được phép tranh cử tổng thống trong khi vẫn còn giữ chức Tổng tư lệnh quân đội, Hãng tin AFP cho biết. Như vậy, ông Musharraf sẽ vẫn giữ cương vị chỉ huy quân đội khi tham gia tranh cử vào ngày 6.10 tới đây. Phán quyết mới của Tòa tối cao có thể sẽ gây nên làn sóng phản đối kịch liệt tại Pakistan.

Trước đây, nhiều đối thủ của Musharraf đã kêu gọi tòa án không cho phép ông này tranh cử tổng thống thêm một lần nữa. Một số khác thì đòi ông này phải "cởi bỏ quân phục" trước khi tranh cử. Tuy nhiên, đại diện của ông Musharraf cho biết việc rời cương vị chỉ huy quân đội chỉ được xem xét sau kỳ bầu cử tổng thống. Nhiều đảng đối lập có thể sẽ tẩy chay bầu cử để phản đối việc ông Musharraf tiếp tục tranh cử tổng thống.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.