Diễn biến hướng đi của bão số 5

02/10/2007 11:38 GMT+7

* Sáng 3.10, bão số 5 đổ bộ vào Nghệ An và Hà Tĩnh (TNO) Bản tin phát lúc 17h30 ngày 2.10 của TTDBKTTV T.Ư cho biết, hồi 16 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 130 km về phía Đông Nam, cách bờ biển Thanh Hóa – Hà Tĩnh khoảng 550km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117 km một giờ), giật trên cấp 11.


Đường đi của bão số 5 lúc 16h ngày 2.10
(nguồn: TTDVKTTV T.Ư)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Như vậy, sáng ngày 3.10, vùng tâm bão sẽ đi vào Nam vịnh Bắc bộ. Đến 16 giờ ngày 3.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển Nghệ An – Hà Tĩnh khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 350km; vùng gió mạnh từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 150km.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Trị. Khoảng chiều tối và đêm ngày 3.10, vùng tâm bão có khả năng đi vào địa phận các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Đến 16 giờ ngày 4.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 103,8 độ Kinh Đông. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250km, vùng gió mạnh từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11. Biển động dữ dội. Vịnh Bắc bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11. Biển động dữ dội. Từ ngày 3/10, các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Trị gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11.
Các tỉnh Bắc bộ, Bắc và Trung trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Trong cơn dông đề phòng tố lốc mạnh.

* Theo dự báo của TTDBKTTV T.Ư, hồi 13 giờ ngày 2.10, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển đông nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117 km một giờ), giật trên cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Như vậy sáng sớm ngày 3.10, vùng tâm bão sẽ đi vào vịnh Bắc bộ. Đến 13 giờ ngày 3.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển Nghệ An – Hà Tĩnh khoảng 220 km về phía đông. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 350km; vùng gió mạnh từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 150km.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Như vậy khoảng chiều tối và đêm ngày 3.10, vùng tâm bão có khả năng đi vào địa phận các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Đến 13 giờ ngày 4.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 104,0 độ Kinh Đông. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300km, vùng gió mạnh từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía tây bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11. Biển động dữ dội. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11. Biển động dữ dội. Ở các tỉnh Bắc và Trung trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Trong cơn dông đề phòng tố lốc mạnh.

* Còn 2 tàu thuyền cùng 31 ngư dân chưa liên lạc được

* Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư, tính đến 7 giờ sáng nay 2.10, các bộ, nghành liên quan và các địa phương đã liên lạc được 25.183 tàu với 164.613 ngư dân và thông báo cho họ biết hướng di chuyển của bão số 5, hoạt động của gió mùa tây nam để chủ động di chuyển phòng tránh. Tuy nhiên, hiện nay, Bộ đội Biên phòng và gia đình vẫn chưa liên lạc được với tàu QNa 95555 của Quảng Nam với 22 ngư dân và  tàu QNg 5487 của Quảng Ngãi với 9 ngư dân.

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư nhận định, bão số 5 có nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung và Bắc Trung Bộ, vì vậy ngoài việc bảo đảm an toàn cho ngư dân trên biển cũng cần triển khai  ngay những công tác phòng tránh bão ở trên bờ một cách nghiêm túc.

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư cũng đã xác định vùng nguy hiểm của bão số 5 trong vòng 24 giờ tới trên biển trọng tâm là từ vĩ tuyến 15 trở ra phía Bắc và trên đất liền trọng tâm là các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Thái Bình và các tỉnh Tây Nguyên. Vì vậy, cơ quan này yêu cầu các địa phương này cần tiếp tục duy trì liên lạc và hướng dẫn tàu thuyền ở các nơi neo đậu, tìm kiếm 2 tàu của Quảng Nam và Quảng Ngãi vẫn chưa có thông tin, sắp xếp tàu thuyền theo quy định (kể cả tàu cá, tàu du lịch và tàu vận tải) tại các khu neo đậu tàu thuyền, không để người ở lại trên tàu thuyền đã neo đậu khi có bão. Đối với vùng ven bờ và trên đất liền, đôn đốc triển khai toàn diện các công điện của Thủ Tướng và của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư.

K.H - Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.