Nước biển dâng cao bất thường ở Bạc Liêu

31/10/2011 16:51 GMT+7

(TNO) Ông Lê Văn Sa, Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong hai ngày qua (30-31.10), trên địa bàn Bạc Liêu liên tiếp xảy ra hiện tượng nước biển dâng cao bất thường.

Mực nước cao kèm theo sóng to gió lớn đã gây sạt lở đất nhiều đoạn đê phòng hộ ven biển, xâm thực ngày càng sâu vào đất liền.

Sáng 31.10, đỉnh triều cường đo được tại cửa biển Gành Hào (H.Đông Hải) ở mức +2,14m, vượt mức báo động 3 là 0,14m. Đáng lưu ý là mực đỉnh triều cường năm nay cao nhất trong vòng hơn 20 năm qua.

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, phần lớn các khu vực ven biển của tỉnh Bạc Liêu do nước biển dâng cao bất thường đã gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Các cơ quan như: Đồn Biên phòng 664, Hải đội 2 (phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) và cả trăm căn nhà dân sinh sống ven đê biển thuộc các huyện Hòa Bình, Đông Hải và TP Bạc Liêu có chiều dài đến 56 km bị cô lập, do nước biển ngập sâu vào nhà.

Triều cường còn gây ngập nhiều đoạn đường ven biển, nhất là tuyến đường huyết mạch Cao Văn Lầu nối từ trung tâm TP Bạc Liêu ra cửa biển Nhà Mát bị ngập sâu nhiều đoạn.

Các phương tiện tham gia giao thông và việc đi học của học sinh gặp nhiều khó khăn. Nước mặn xâm thực qua đê, qua các tuyến đường gây thiệt hại nặng đến sản xuất hoa màu, nuôi tôm của một số hộ dân trong thành phố.

Tại thị trấn Gành Hào, H.Đông Hải (Bạc Liêu), nước biển dâng cao gây ngập cảng cá Gành Hào, gần 330 ha đất nuôi trồng thủy sản và trồng rau màu bị nước ngập, gây thiệt hại lớn.

 
Nước biển dâng cao cô lập Đồn Biên phòng 664


Nước biển tràn qua đê thuộc phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu


 Nước biển dâng cao cùng với sóng to, gió lớn đã gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân


Nhiều căn nhà ven biển bị nước ngập sâu

Trần Thanh Phong
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.