Ông Zoellick nói trong một buổi phát biểu tại Học viện Kinh tế quốc tế Peterson, tại Washington: "Về vấn đề hợp tác kinh tế và tài chính, chúng ta nên xem xét việc thành lập một Nhóm Định hướng, bao gồm các nước Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico, Nga, Ả Rập Xê Út, Nam Phi và nhóm G-7 hiện nay". Ông Zoellick cho biết Nhóm Định hướng không nên chỉ là thay thế nhóm G7 bằng một con số cố định như G14, vì như thế chỉ là sử dụng phương pháp cũ để tạo trật tự thế giới mới. Nhóm Định hướng phải cải tiến hơn để thích nghi với những hoàn cảnh mới, bao gồm các nền kinh tế mạnh mới nổi, trong khi vẫn là một mạng lưới cho việc thường xuyên trao đổi.
Ông Zoellick cho biết: "Chúng ta cần một cơ chế mới, như chương trình Facebook (mạng xã hội), cho nền ngoại giao kinh tế đa phương". Cảnh báo về hiệu ứng của cuộc khủng hoảng tài chính, ông Zoellick nói: "Những sự kiện xảy ra trong tháng 9 có thể coi là điểm tới hạn của các nước đang phát triển. Xuất khẩu sụt giảm, suy giảm về dòng vốn vào sẽ dẫn tới đầu tư suy giảm mạnh. Tốc độ tăng trưởng tụt giảm, các điều kiện tài chính tồi tệ hơn, kết hợp với chính sách thắt chặt tiền tệ sẽ dẫn đến kinh doanh khó khăn và có thể đẩy hệ thống ngân hàng vào cơn nguy khốn. Một vài nước sẽ rơi vào cuộc khủng hoảng mất cân bằng cán cân thanh toán. Và như thường lệ, các nước nghèo nhất sẽ là những nước có khả năng tự vệ kém nhất".
Xuân Danh
Bình luận (0)