Chìm phà chở hơn 200 người

22/11/2009 14:19 GMT+7

(TNO) Một chiếc phà chở hơn 200 người đã bị chìm ở ngoài khơi đảo Sumatra của Indonesia, hãng tin AFP dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết vào hôm nay (22.11).

Chiếc phà Dumai Express đang đi từ đảo Batam đến Pekanbaru ở tỉnh Riau thì bị chìm ở ngoài khơi đảo Sumatra vào lúc 10 giờ sáng nay, một quan chức cảnh sát địa phương tên Boy Herlambang kể lại với hãng tin AFP.

 

Phà - phương tiện đi lại chủ yếu của người dân Indonesia -
Ảnh: AFP

“Chiếc phà chở 213 hành khách và thủy thủ đoàn gồm 13 người. Nhiều người hiện vẫn đang vật lộn với dòng nước chảy xiết và chúng tôi đang cố gắng cứu họ càng nhanh càng tốt”, ông Herlambang nói.

Ông Herlambang còn cho biết thêm: “Chiếc phà bị chìm có thể là do mưa to, sóng lớn và thật khó để tiếp cận được với họ (những người bị nạn) do thời tiết cực xấu”.

Hãng tin AP dẫn lời một quan chức Indonesia cho hay hàng chục người đã được cứu sống.

234 triệu dân Indonesia sống rải rác ở 17.000 hòn đảo và họ phụ thuộc nhiều vào hệ thống tàu, thuyền và phà.

Khoảng 335 người đã thiệt mạng khi một chiếc phà chở họ bị chìm ở ngoài khơi hòn đảo Sulawesi hồi tháng 1 vừa qua. Vào tháng 12.2006, một chiếc phà bị bão đánh chìm ở ngoài khơi bờ biển Java đã cướp đi sinh mạng của hơn 500 người.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.