Xoá riêng địa chỉ web đã truy cập trong Firefox

27/09/2007 14:12 GMT+7

Cũng như các trình duyệt web khác, Firefox sẽ lưu giữ lại những địa chỉ web mà bạn đã từng đến. Để bảo vệ thông tin cá nhân, bạn muốn xoá các địa chỉ đó đi (trong số nhiều địa chỉ khác) thì chỉ có cách là xoá tất cả. Nhưng làm như thế là bạn đã xoá luôn những địa chỉ của người khác. Thay vì vậy, có một cách xoá khác tiện lợi hơn mà không làm ảnh hưởng đến ai là chỉ xoá riêng các địa chỉ của bạn mà thôi và Firefox có cách để làm điều này như sau:

Trong cửa sổ History hay trên thanh địa chỉ, sau khi cho hiện ra danh sách các địa chỉ đã truy cập, bạn hãy đưa chuột đến địa chỉ cần xoá (không cần phải bấm nó), sau đó nhấn Shift+Delete là xong. Bạn hãy làm lại tương tự như vậy để xoá các địa chỉ khác nếu muốn.

Nguyễn Hữu Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.