Phú Yên: Xây dựng 56 nhà sinh hoạt cộng đồng miền núi

16/02/2004 18:30 GMT+7

Nhằm giúp cho bà con dân tập thiểu số có nơi sinh hoạt tập thể, tổ chức các lễ hội truyền thống; đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh ngành Văn hóa thông tin đã tổ chức xây dựng được 56 nhà sinh hoạt cộng đồng ở các buôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bình quân mỗi nhà trị giá khỏang 60 triệu đồng, trong đó ngân sách Nhà nước cấp 30 triệu đồng, còn lại là kinh phí của huyện, xã và người dân đóng góp.

Chính những ngôi nhà sinh hoạt cộng đồng này đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, bổ ích ở các khu dân cư.

Thanh Tuyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.