Bạo động nhà tù ở Venezuela

04/11/2011 08:35 GMT+7

(TNO) Giới chức Venezuela hôm 3.11 cho biết họ đang cố gắng thuyết phục các tù nhân thả hai quan chức cảnh sát bị bắt làm con tin trong một vụ bạo động nhà tù đẫm máu ở bang Tachira, miền tây nước này.

>> Cuộc đấu trực thăng Nga - Mỹ
>> Hy Lạp ám ảnh hội nghị G20
>> Thái Lan lập nơi lánh nạn cho người nước ngoài

Theo BBC dẫn nguồn từ nhà chức trách địa phương, 8 tù nhân đã thiệt mạng trong vụ xung đột giữa các băng nhóm đối đầu.

Hai cai ngục khác bị bắt làm con tin đã được trả tự do sau khi nhà chức trách đồng ý chuyển các thành viên của một băng nhóm tội phạm sang nhà tù khác.

Theo một quan chức cấp cao Venezuela, quân đội hiện đang kiểm soát nhà tù nhưng sẽ không dùng vũ lực để giải quyết tình hình.

Tình trạng quá tải ở các nhà tù của Venezuela là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ bạo động trong nhà tù.

Được biết, hồi tháng 7 vừa qua, Chính phủ Venezuela đã lập ra một bộ mới để cải thiện hệ thống nhà tù ở nước này, sau vụ bạo động lớn tại nhà tù El Rodeo ở ngoại ô thủ đô Caracas.

Cuộc đụng độ giữa các băng nhóm tội phạm tại nhà tù El Rodeo đã khiến 25 người thiệt mạng.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.