Sùng đạo thời @

05/10/2006 23:00 GMT+7

Hàng ngàn người Ấn Độ sống ở nước ngoài đã đăng ký tham gia các chương trình cầu nguyện và lễ bái trong ngày hội Diwali của đạo Hindu, bắt đầu vào ngày 20/10, trên các website thờ cúng tôn giáo. Với giá tiền dao động từ 8 - 15 USD, người tham gia lễ bái qua mạng sẽ nhận được một DVD ghi hình buổi lễ cầu nguyện và các món quà cúng như hoa khô do chính tay thầy tế ban phước.

Chủ một website dạng trên cho biết số người đăng ký cúng bái qua mạng tăng gấp 3 - 4 lần so với ngày thường. Phần lớn những người này là dân IT chuyên nghiệp ở độ tuổi 30. Mặc dù hầu hết các đền thờ, chùa chiền và các giáo đoàn đều có website riêng, nhiều người tỏ ý không hài lòng với kiểu thờ cúng "chỉ qua một cái click chuột" này. Tuy nhiên, một số giáo sĩ Hindu cũng tỏ ra thông cảm với các tín đồ thời @ trên, cho rằng miễn tâm của họ hướng về đạo là được. (Reuters)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.