Phản ảnh qua Đường dây nóng

04/10/2006 23:34 GMT+7

Một con hẻm nhếch nhác Đó là hẻm 40/10 Nguyễn Văn Linh, KP1, P.Tân Thuận Tây, TP.HCM. Cách đây 1 năm, con hẻm này bỗng nhiên xuất hiện một khung nhà sắt nằm vắt ngang giữa hẻm. Một số người đưa áo quần ra phơi phóng (ảnh 1) khiến con hẻm vô cùng bầy hầy.

Thêm vào đó, phía trước con hẻm có một biển báo giao thông nhưng mấy hôm nay, biển báo này hết bị đổ xuống (ảnh 2), nay lại được đem dựa vào tường một nhà dân gần đó chứ không được nằm ở vị trí nó cần (ảnh 3). Rất mong các cơ quan có liên quan lưu tâm và chấn chỉnh những sự việc trên. (Tin, ảnh: Ý Lan)

Chiếm ngõ đi chung

Bà Lưu Thị Bình, 53 tuổi, ở nhà số 1, ngõ 231 Trần Nguyên Hãn, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng vừa phản ánh đến Đường dây nóng Báo Thanh Niên về việc Công ty cổ phần xây lắp thương mại (CPXLTM) đã chiếm ngõ đi chung (ảnh) của người dân để chuẩn bị xây dựng nhà ở. Được biết, gia đình bà Bình từ nhiều năm nay đã sử dụng ngõ đi chung này với Hợp tác xã thảm len An Dương. Sau đó Hợp tác xã thảm len bán đất cho Công ty TNHH Ngọc Phương, rồi công ty này bán lại khu đất cho Công ty CPXLTM để xây dựng một khu nhà ở tại đây. Để mở rộng khu đất xây nhà, Công ty CPXLTM đã đề nghị gia đình bà Bình đi nhờ sang một ngõ khác của các hộ dân bên cạnh. Gia đình bà Bình không đồng ý và làm đơn khiếu kiện. Mặc dù cơ quan chức năng của thành phố Hải Phòng chưa cho phép công ty này xây dựng trên ngõ đi chung với gia đình bà Bình, nhưng hiện nay công ty đã thiết kế 14 lô nhà ở có phần đất trên diện tích ngõ đi chung của một số hộ dân ở đây để  chuẩn bị triển khai xây dựng. (V.Chiến)

Ùn tắc giao thông

Khu vực Trường tiểu học Xương Huân, tọa lạc tại giao lộ Phạm Ngũ Lão - Hàn Thuyên, TP Nha Trang (Khánh Hòa) mỗi khi tan trường thường xảy ra cảnh ùn tắc giao thông do mật độ người và xe tham gia trên đường quá đông (ảnh). Tình trạng va quẹt dẫn đến tai nạn tại khu vực này thường xuyên xảy ra. Để đảm bảo an toàn giao thông cho mọi người, đề nghị ngành chức năng, chính quyền địa phương cần có biện pháp giải quyết. (Tin, ảnh: Tạ Tư Phát)

Thủ tục rườm rà, sinh viên chịu thiệt

Nhiều hộ dân trú tại P.Ngô Mây, TP Quy Nhơn (Bình Định) phản ánh: UBND P.Ngô Mây đã gây khó khăn, phiền hà trong việc làm hợp đồng cho sinh viên (SV) thuê trọ được hưởng lợi khi sử dụng điện tại phường này. Cụ thể: Điện lực Bình Định có chủ trương cấp điện sinh hoạt cho SV theo tiêu chuẩn: 4 SV nếu dùng dưới 100 kw/tháng sẽ được tính theo giá 550 đồng/kw (rẻ hơn giá quy định 50%). Những năm trước, SV muốn được hưởng tiêu chuẩn này, chỉ cần đăng ký tạm trú tại công an phường, sau đó làm một bản hợp đồng đơn giản giữa chủ nhà trọ với SV thuê trọ (có chứng thực của UBND phường) là đủ. Thế nhưng, từ đầu năm học 2006, UBND phường Ngô Mây đã soạn sẵn bản "Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất" khá rườm rà, gia chủ phải kê khai chi tiết và phải mua xấp hợp đồng mẫu (gồm 15 tờ giấy photo) tại UBND phường với giá 15.000 đồng. Thủ tục rườm rà khiến nhiều chủ nhà trọ không muốn làm hợp đồng để SV được dùng điện theo giá ưu tiên. Đề nghị UBND P.Ngô Mây chấn chỉnh vấn đề này. (Cao Nguyên)

Phản hồi

Quốc lộ 56 đã được tráng nhựa

Mục Đường dây nóng Báo Thanh Niên số ra ngày 18.7.2006 đăng tin phản ảnh quốc lộ 56 thi công chậm như... rùa, gây nên nhiều hệ lụy như tai nạn giao thông và môi trường bị ô nhiễm nặng bởi bụi đường. Đến nay, tại khu vực báo nêu (xã Nhân Nghĩa, H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai), đơn vị thi công đã thảm nhựa mới mặt đường xuyên suốt đi qua địa bàn của xã. Đường đã thông thoáng, sạch đẹp thuận tiện cho việc lưu thông. (Tin, ảnh: Đ.Khánh)

Khơi thông cống thoát nước

Báo Thanh Niên số ra ngày 2.10.2006 đăng tin phản ánh: Cống thoát nước trước nhà số 70 đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh (ảnh 1a) và ngay góc đường Hàm Tử - Phan Phú Tiên, P.10, Q.5, TP.HCM (ảnh 2a) bị tắc nghẽn lâu ngày, gây cản trở giao thông và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ngay sau khi báo đăng, Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM đã tiến hành khơi thông, nạo vét cống thoát nước tại các khu vực này (ảnh 1b, 2b). (Tin, ảnh: L.T)

Hộp thư Đường dây nóng

Báo Thanh Niên vừa nhận được những thông tin sau do bạn đọc phản ảnh qua Đường dây nóng và Hộp thư thoại: (tại TP.HCM): Đơn vị thi công đào đường để lắp đặt công trình ngầm trên đường HT 27, P.Hiệp Thành (Q.12) bỏ ngổn ngang những đống đất đá giữa đường lâu ngày không dọn; Trại nuôi bò trên đường số 4, P.Hiệp Bình Phước (Q.Thủ Đức) gây ô nhiễm môi trường; Tiệm làm cửa sắt trên đường Gò Dầu, P.Tân Quý (Q.Tân Phú) thải khói độc hàn xì lan tỏa khắp nơi; Một số người vô ý thức thường mang rác thải đổ tràn lan cuối đường Vạn Kiếp, P.3 (Q.Bình Thạnh) gây mất mỹ quan đô thị; Tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra trên đường Lò Vôi, P.14 (Q.5) do nạn buôn bán tràn xuống đường; Trụ nước chữa cháy trước nhà số 14 Tôn Đản, P.13 (Q.4) bị hỏng lâu ngày.

Báo Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.