Sinh sản vô tính ở cá mập

11/10/2008 19:02 GMT+7

Giới khoa học tiếp tục ghi nhận một trường hợp mang thai nhưng không cần cha ở loài cá mập, AP đưa tin.

Các nhà nghiên cứu cho hay kết quả xét nghiệm ADN cho thấy bào thai của một cá mập đầu đen cái, tên Tidbit, tại Trung tâm Sinh vật và khoa học biển Virginia (Mỹ) không hề chứa bất kỳ gien nào từ một con đực.

Việc con cá mập này có con cũng khiến những chuyên gia tại trung tâm trên hết sức ngạc nhiên vì họ chưa từng thấy  Tidbit có dấu hiệu giao phối với cá mập khác hoặc mang thai. Trường hợp sinh sản vô tính đầu tiên ở loài này được phát hiện ở một con cá mập đầu búa tại sở thú Nebraska. Con cá này đột nhiên mang thai mặc dù nó không hề tiếp xúc với cá mập đực trong ít nhất 3 năm.

T.M

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.