Bên cầu dệt lụa

30/01/2004 21:24 GMT+7

Vở cải lương Bên cầu dệt lụa (tác giả Thế Châu, đạo diễn Trần Ngọc Giàu) sẽ mở màn chương trình Nhà hát truyền hình số 1 năm 2004. Vở diễn dựa trên tích truyện dân gian nói về một hàn sĩ tên Trần Minh, vì gia cảnh nghèo nàn nên người đời gọi anh là "Trần Minh khố chuối".

Cha chết, gia tài khánh tận, nhớ lời giao ước trước, Trần Minh dắt mẹ tìm đến người bạn cũ của cha hiện là huyện quan một huyện. Lòng người đen bạc, quan huyện không nhìn nhận tình nghĩa xưa, còn sai người xua đuổi hai mẹ con Trần Minh khiến Trần mẫu đau buồn lâm trọng bệnh. Quỳnh Nga, con gái huyện quan, động lòng trắc ẩn tìm đến thăm hai mẹ con và tặng áo ngự hàn nhưng bị huyện quan bắt gặp, mẹ con Trần Minh một lần nữa bị sỉ nhục khiến Trần mẫu uất ức mà chết. Nuôi chí lập thân, Trần Minh thi đỗ trạng nguyên. Vua muốn gả công chúa cho Trần Minh, nhưng chung thủy với Quỳnh Nga, Trần Minh thẳng thắn từ chối nên bị vua xử tội... Diễn viên: NSƯT Bảo Quốc (quan huyện), Kim Tiểu Long (Trần Minh), Thanh Ngân (Quỳnh Nga), Trọng Phúc (Nhuận Điền), Quế Trân (Bích Vân), Ngọc Đáng (Trần mẫu)...

Vở diễn sẽ được công diễn lúc 20 giờ ngày 7/2/2004 tại Nhà hát TP.HCM và truyền hình trực tiếp trên VTV1.

T.A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.