Theo Reuters, ông Saakashvili cũng đưa ra một số nhượng bộ nhỏ với phe đối lập khi đề nghị tổ chức cuộc trưng cầu dân ý để quyết định thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội. Động cơ đằng sau các quyết định trên của Tổng thống Georgia xuất phát từ sự chỉ trích dữ đội từ phương Tây, vốn cho rằng việc ban bố tình trạng khẩn cấp và đóng cửa mọi phương tiện truyền thông đã đi ngược lại các giá trị của NATO, tổ chức mà Tbilisi đang mong muốn gia nhập.
Giới quan sát nhận định ông Saakashvili nắm chắc cơ hội thắng cử lần hai vì phe đối lập thiếu thời gian và nguồn lực để tạo ra sự đột phá.
T.M
Bình luận (0)