Y án tử hình đối với Nguyễn Đức Nghĩa

12/11/2010 01:43 GMT+7

Hôm qua 11.11, HĐXX TAND tối cao đã quyết định không chấp nhận toàn bộ nội dung kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa; giữ nguyên hình phạt tử hình đối với bị cáo về tội giết người và cướp tài sản mà tòa sơ thẩm đã tuyên.

Trước đó, 3 luật sư bào chữa cho bị cáo đã tập trung chứng minh Nguyễn Đức Nghĩasau khi sát hại chị Nguyễn Phương Linh đã mang một số tài sản của nạn nhân đi cầm đồ không phải là mục đích cướp đoạt mà là tẩu tán nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Bị cáo Nghĩa cũng khẳng định trước tòa:  "Nếu để lấy tài sản của Linh thì tôi có nhiều cách chứ không phải giết Linh như thế".

Bị cáo cũng biện minh hành vi sát hại chị Linh là do cảm thấy bị lừa dối khi người yêu cũ đã có một số tin nhắn, cuộc gọi đến nhưng không trả lời trước mặt Nghĩa.

Bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa có 7 ngày để làm đơn gửi Chủ tịch nước xin ân xá.

 Tin, ảnh: Thái Uyên 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.