IMF: Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại do giá dầu cao

23/09/2005 14:17 GMT+7

Trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới đưa ra hôm 21/9, Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) nhận định, ảnh hưởng của cơn bão Katrina và giá dầu cao đã khiến triển vọng kinh tế thế giới, đáng lẽ có thể đạt mức tăng trưởng vững chắc trong năm, giờ lại trở nên mờ mịt.

IMF dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng 4,3% trong cả hai năm 2005 và 2006. Mặc dù mức tăng trưởng 4,3% là rất khả quan nhưng nó vẫn thấp hơn nhiều so với mức tăng 5,1% năm 2004.

Theo IMF, một trong những rủi ro lớn nhất là khả năng giá dầu còn tăng cao nữa, khiến người tiêu dùng và doanh nghiệp phải thắt chặt hầu bao và vì vậy, làm chậm lại hoạt động kinh tế.

Riêng đối với Mỹ, IMF dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 3,5% trong năm nay và 3,3% năm 2006, đều thấp hơn dự báo trước đây, bởi tác động của cơn bão Katrina.

Ở châu Á, các nền kinh tế đang nổi sẽ tiếp tục tăng trưởng ngoạn mục, nhờ xuất khẩu tăng mạnh và nhu cầu trong nước được cải thiện. IMF dự báo kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng 9% trong năm nay và chậm lại còn 8,2% trong năm tới.

Toàn châu lục cũng tăng trưởng chậm lại trong năm nay, chủ yếu cũng do giá dầu quá nóng. Dự báo, kinh tế châu Á sẽ tăng 7,8% trong năm nay, so với mức 8,2% năm ngoái và sẽ giảm xuống còn 7,2% năm 2006.

Kinh tế Mỹ Latinh cũng được dự báo sẽ chậm lại đáng kể từ mức 5,6% năm 2004 xuống còn 4,1% trong năm nay và 3,8% năm 2006.

Tuy nhiên, IMF tỏ ra bi quan hơn cả về triển vọng kinh tế khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (eurozone) và nhận định tương lai của khu vực này "rất mờ mịt". IMF dự báo eurozone sẽ tăng trưởng 1,2% năm nay, giảm 0,4 điểm phần trăm so với dự báo lần trước.

(TTXVN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.