"Bò rừng" quay ngược lại miền Trung và suy yếu dần

03/11/2006 10:28 GMT+7

Hồi 7 giờ sáng nay (3/11), vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 17,6 độ vĩ bắc; 116,6 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km/giờ), giật trên cấp 10.

Ảnh vệ tinh lúc 9 giờ sáng nay cho thấy hoàn lưu bão đã thu hẹp còn bé xíu, chứng tỏ bão đang trên đà suy yếu dần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn trung ương lúc 9 giờ 30 sáng nay dự báo: Trong 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7 giờ ngày 4/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ vĩ bắc; 115,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330 km về phía đông. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km; từ cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 100 km. 

Trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 7 tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu thêm. Đến 7 giờ ngày 5/11 vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ vĩ bắc; 114,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía đông nam. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 150 - 200km; từ cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 50 - 80 km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa); có gió bão mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, giật trên cấp 10, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét. Biển động rất mạnh.

Nhiều trung tâm dự báo nước ngoài cho là bão sẽ suy yếu xuống còn cấp 8, cấp 9 trong 48 giờ tới. Riêng mạng dự báo của hải quân Hoa Kỳ sáng nay dự báo bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (cấp 7) vào sáng mai 4/11 ngay trên biển Đông.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.