Để nhận biết ung thư thực quản

14/11/2009 16:48 GMT+7

Tiền ung thư thực quản thường không gây ra các triệu chứng. Nhưng khi bệnh ung thư phát triển, một số triệu chứng sau đây có thể xuất hiện. Đó là: 1. Khó nuốt hoặc đau khi nuốt; 2. Giảm cân nhiều; 3. Đau cổ họng; 4. Khàn giọng; 5. Nôn mửa; 6. Ho ra máu.

Các chuyên gia hiện chưa biết chính xác nguyên nhân gây ung thư thực quản nhưng nhiều nghiên cứu đã chỉ ra một số nguyên nhân sau. Đó là: 1. Hút thuốc lá; 2. Tuổi tác. Những người trên 60 tuổi thường dễ mắc bệnh ung thư thực quản; 3. Giới tính. Thường phổ biến ở nam giới hơn so với phụ nữ; 4. Béo phì cũng là một tác nhân dẫn đến nguy cơ trên; 5. Dùng chất cồn kinh niên, nhất là kết hợp với hút thuốc lá; 6. Mắc một số bệnh ung thư khác: bệnh nhân bị ung thư cổ và đầu thường có nguy cơ cao bị ung thư thực quản. (Theo tạp chí Readers Digest) 

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.