Cải tạo giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

23/10/2009 09:08 GMT+7

(TNO) Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM Lê Toàn vừa thông qua một số giải pháp cải tạo giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất nhằm giảm thiểu tình trạng kẹt xe tại đây.

Theo đó, sẽ triển khai ngay việc mở rộng lòng đường Phan Đình Giót (đoạn từ cổng nhà thi đấu Quân khu 7 đến đường Phổ Quang, Q.Tân Bình) thêm 6m bằng cách thu hẹp vỉa hè, trong đó mở rộng 1m về phía vỉa hè công viên Hoàng Văn Thụ và 5m về phía vỉa hè Quân khu 7.

Một số đoạn trên đường Cộng Hòa và Thăng Long cũng được mở rộng thêm 1m, kết hợp mở rộng 2m làn rẽ phải từ Cộng Hòa vào Thăng Long cho xe hai bánh lưu thông. Bên cạnh đó, lắp gương cầu lồi tại giao lộ Thăng Long - Hậu Giang nhằm tránh va quẹt, tai nạn. 

Ông Toàn yêu cầu Khu quản lý giao thông đô thị số 1 hoàn thành việc cải tạo giao thông ngay trong tháng 11 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hướng lưu thông vào ga quốc tế Tân Sơn Nhất. Tổng kinh phí triển khai dự kiến hơn 1,2 tỉ đồng.

Trước đó, Sở GTVT đã đề xuất phương án mở đường Phạm Văn Hai nối dài cắt qua công viên Hoàng Văn Thụ nhưng không được dư luận và UBND Q.Tân Bình đồng tình.

P.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.