Đòi bồi thường 62,5 tỉ đồng vì bị xúc phạm trên Facebook

13/11/2010 22:54 GMT+7

Một phụ nữ Malaysia đã nộp đơn kiện ông Mahharul Ismail, ủy viên Hội đồng thành phố Petaling Jaya, bang Selangor, và 3 người nhà ông này vì đăng những lời phỉ báng nhằm vào bà trên website Facebook.

Theo hãng thông tấn Bernama của Malaysia, bà Zalina Jaafar, 42 tuổi, đã nộp đơn kiện tại Tòa án Tối cao Malaysia hôm 12.11. Ngoài ông Mahharul, những người  bị kiện còn lại gồm các em gái của ông này là Maisarah và Norsyam, cùng cháu trai Wan Ikhwan Wan Azani.

Bà Zalina là trợ lý của một ủy viên hội đồng thuộc đảng Công lý Nhân dân đối lập, cho rằng ông Mahharul đã có những lời lẽ xúc phạm bà trong các bài viết đăng trên Facebook hồi cuối tháng 9.

Bên cạnh đó, Maisarah và Norsyam cũng có những lời lẽ đầy ác ý tương tự trên trang Facebook của Wan Ikhwan Wan Azani. Bà Zalina khẳng định những lời nhục mạ của ông Mahharul và người nhà của ông đã gây thương tổn nghiêm trọng cho uy tín và danh tiếng của bà nên đòi bồi thường 8 triệu ringgit (62,5 tỉ đồng) và các chi phí kiện tụng.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.