Người mẹ cắt gót chân con không bị tâm thần

24/10/2008 01:04 GMT+7

(TN) Hôm qua, Viện Giám định pháp y tâm thần T.Ư 2 khẳng định kết quả giám định tâm thần bà Nguyễn Thị Mỳ (SN 1975, thôn Bình Đức 1, xã Đức Hạnh, H.Phước Long, Bình Phước)

Cho thấy đương sự chỉ bị suy nhược cơ thể nặng; về pháp luật, đương sự vẫn có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, nhưng khi xét xử đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Như Thanh Niên đã thông tin, sau khi bị khởi tố bắt giam về hành vi dùng kéo cắt gót chân con ruột (bé Nguyễn Thị Hảo), bà Mỳ có biểu hiện tâm thần nên Công an H.Phước Long phải trưng cầu giám định

H.Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.