Bảo vệ "Tiếng nước tôi"

06/10/2006 23:17 GMT+7

Malaysia sẽ phạt những người làm hỏng ngôn ngữ chính thức của nước này trên các bảng hiệu và sẽ triển khai lực lượng giám sát nhằm bảo đảm các diễn giả tại các buổi lễ chính thức không pha trộn "lung tung" tiếng Malaysia với tiếng Anh.

Bộ trưởng Văn hóa, Nghệ thuật và Di sản Rais Yatim tuyên bố trên Báo The Star rằng chính quyền sẽ phạt cảnh cáo đến 1.000 ringgit (271 USD) những biển quảng cáo và bích chương trưng bày tiếng Malaysia sai hoặc bị "biến dạng". Theo ông Rais, biện pháp này được thực hiện nhằm tránh cho ngôn ngữ Malaysia "không bị loại trừ bằng bất kỳ cách nào". Đa số người dân tại nước này nói tiếng Malaysia, nhưng tiếng Anh cũng được dùng rộng rãi. Manglish, ngôn ngữ pha trộn giữa tiếng Malaysia và tiếng Anh, cũng phổ biến. Dù tiếng Anh thuần túy vẫn được phép sử dụng, nhà chức trách Malaysia muốn loại trừ những từ tiếng Anh đã được du nhập vào ngôn ngữ dân tộc và thay chúng bằng những từ Malaysia tương ứng. (The Star, Bernama)

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.