Những nhận định trên được dựa trên cơ sở như nhu cầu dầu mỏ trên thế giới sẽ ngày càng lớn, đặc biệt là đối với những nước đang phát triển kinh tế mạnh như Trung Quốc và Ấn Độ; khi nhu cầu tăng cao, năng lực khai thác có thể không đủ đáp ứng (các nước OPEC chỉ có năng lực sản xuất 2 triệu thùng/ngày); Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) hồi tháng 10/06 đã quyết định giảm 1,2 triệu thùng/ngày trong tổng mức sản lượng hiện nay; Iran sẽ tiếp tục làm giàu urani; CHDCND Triều Tiên đã thử hạt nhân; tình hình Irắc đầy bất ổn với những cuộc tàn sát giữa người dân dòng Shiite và Sunni; tình hình Trung Đông vẫn tiếp tục căng thẳng.
Theo TTXVN
Bình luận (0)