TP Hồ Chí Minh: Kinh phí đầu tư hầm đậu xe Nguyễn Huệ cần ít nhất 50 - 60 triệu USD

09/11/2006 23:24 GMT+7

Ngày 9.11, Sở Giao thông - Công chính (Sở GTCC) TP.HCM đã tổ chức họp báo để thông báo các quy chế dành cho những nhà đầu tư muốn đầu tư vào những dự án bãi đậu xe ngầm đường Nguyễn Huệ (Q.1).

Đây là dự án đầu tư theo hình thức BOT, theo tính toán sơ bộ của Sở GTCC, kinh phí đầu tư sẽ từ 50-60 triệu USD và thời gian khai thác của chủ đầu tư sẽ từ 20-30 năm trước khi giao cho Nhà nước sử dụng. Sở GTCC cho biết đến thời điểm này đã nhận được hồ sơ của 6 nhà đầu tư quan tâm đến dự án bãi đậu xe ngầm. 

Theo kế hoạch, hầm đậu xe phải đi vào hoạt động sau 40 tháng kể từ khi được cấp phép đầu tư. Các nhà đầu tư sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư hiện hành. Theo Sở GTCC, các nhà đầu tư quan tâm đến dự án trên có thể tiếp tục gửi hồ sơ đến Sở GTCC cho đến hết tháng 11.

T.Bảo - Đ.Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.