DigitalGlobe chuẩn bị phóng vệ tinh WorldView I

16/09/2007 18:58 GMT+7

DigitalGlobe, nhà cung cấp hình ảnh cho dịch vụ Google Earth của Google, cho biết việc phóng một vệ tinh mới có độ phân giải cao tên WorldView I vào ngày 18.9 sẽ giúp tăng độ nét, độ chính xác của hình ảnh qua vệ tinh. Kết hợp với vệ tinh Quickbird đang vận hành, WorldView sẽ cung cấp hình ảnh với độ phân giải lên đến nửa mét và có khả năng ghi nhận đến 600.000 km2/ngày, con số mà hiện nay phải một tuần mới thu thập được.

 Tiến trình phóng WorldView sẽ được trực tiếp trên mạng ở địa chỉ http://www.boeing.com/defense-space/space/bls/missions/worldview -1/. Theo bà Jill Smith, Giám đốc điều hành DigitalGlobe, thì đến cuối năm 2008 sẽ phóng tiếp vệ tinh Worldview II, và khi đó khả năng thu nhận hình ảnh sẽ là 1 triệu km2/ngày.

Hạnh Vân (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.