Trung Quốc: Số tỉ phú tăng gấp 3 lần

04/11/2005 21:49 GMT+7

Năm nay, Trung Quốc có 10 tỉ phú trong bảng xếp hạng những người giàu nhất quốc gia hằng năm do Tạp chí Forbes bình chọn. Con số này hồi năm ngoái chỉ là 3. Rong Zhijian (ảnh), 63 tuổi - Chủ tịch Tập đoàn Citic Pacific ở Hồng Kông - vẫn giữ vị trí người giàu nhất Trung Quốc với tài sản trị giá 1,64 tỉ USD, tăng hơn 150 triệu USD so với năm ngoái.

Xếp hạng hai là trùm bất động sản Zhu Mengyi với 1,4 tỉ USD. Tài sản của Zhu, 46 tuổi vốn xếp hạng 10 hồi năm ngoái đã tăng gấp 3 lần trong năm nay. Ông là một trong 7 "tân binh" gia nhập câu lạc bộ tỉ phú năm 2005. Vị trí thứ 3 thuộc về Ding Lei, 34 tuổi người sáng lập cổng internet NetEase với tài sản gần 1,3 tỉ USD. Ding đứng đầu bảng xếp hạng trong năm 2003 nhưng đã rớt xuống hạng 6 hồi năm ngoái do ngành công nghệ thông tin bị chựng lại. Huang Guangyu - người sáng lập hệ thống bán lẻ thiết bị gia dụng lớn nhất Trung Quốc - xếp hạng 4 với tài sản 1,25 tỉ USD... Theo Forbes, kinh doanh bất động sản là ngành đem lại lợi nhuận lớn nhất với hơn một nửa trong số 100 người giàu nhất Trung Quốc có cổ phần trong thị trường bất động sản. Tài sản trung bình của 100 người giàu nhất này trị giá 400 triệu USD, tăng 38% so với năm ngoái. (CD)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.