Madrid cấm người mang bảng quảng cáo

10/10/2008 23:45 GMT+7

Hãng AFP đưa tin giới chức tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, đã thông qua lệnh cấm sử dụng người mang bảng quảng cáo vì đó là hành động làm tổn thương nhân phẩm của một người.

Theo chỉ thị vừa được hội đồng thành phố thông qua hôm 9.10, việc thuê người mang các bảng quảng cáo sẽ bị xem là hành động vi phạm pháp luật vô cùng nghiêm trọng và người thuê có thể phải đối mặt với số tiền phạt từ 1.501 đến 3.000 euro (từ 34 triệu đến 68 triệu VND).

Hầu hết các bảng quảng cáo mang trên người tại thủ đô của xứ sở bò tót xuất hiện dưới dạng "người sandwich", có nghĩa là họ đeo bảng quảng cáo tròng qua đầu, 2 dây treo ở vai để giữ một bảng quảng cáo trước ngực và một bảng sau lưng. Người thuê chủ yếu là các cửa hàng trang sức và bảng quảng cáo thường ghi dòng chữ "Tôi mua vàng".

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.