Lý do mà Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Hà Nội nêu ra để cản trở việc thi hành án này là Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam "có công văn yêu cầu không được chuyển" (?). Theo ông Lương Vĩnh Phúc, hành vi cản trở thi hành án này là trái luật, trước mắt chấp hành viên Phòng Thi hành án sẽ tiến hành xử phạt Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Hà Nội bằng quyết định hành chính. Sau đó nếu Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Hà Nội vẫn tiếp tục không chấp hành quyết định cưỡng chế, cơ quan thi hành án sẽ lập hồ sơ chuyển toàn bộ vụ việc sang cơ quan điều tra xem xét xử lý.
Phán quyết của Trọng tài kinh tế nhà nước (nay là Tòa Kinh tế) từ năm 1994 đã buộc SAFORIMEX phải trả cho Hội đồng giải thể huyện Tam Nông hơn 2.500m3 gỗ tròn nhóm 1 (tương đương gần 14 tỉ đồng theo thời giá hiện nay) nhưng gần 10 năm nay SAFORIMEX vẫn không thi hành. Ông Lương Vĩnh Phúc nhận định đây là một vụ trốn tránh thi hành án kéo dài và hết sức nghiêm trọng.
V.K
Bình luận (0)