Hải Phòng: Cho ra khỏi ngành và hạ cấp hai cán bộ công an

20/09/2007 00:18 GMT+7

Liên quan đến vụ 6 cán bộ công an đánh một người dân tại trụ sở công an huyện Thủy Nguyên (Thanh Niên 255, ngày 12.9.2007 đã đưa tin), ngày 18.9, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định kỷ luật hạ cấp và đưa ra khỏi ngành đối với thượng úy Phạm Văn Hải, Đội phó Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; 5 cán bộ chiến sĩ bị cảnh cáo gồm: Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Tiến Hưng, Nguyễn Văn Thắng, Vũ Tiến Duy và Vũ Trọng Cường.

Cùng thời điểm, CATP cũng có quyết định kỷ luật đối với thượng úy Nguyễn Bỉnh Định (Đội phó Đội điều tra tổng hợp Công an quận Ngô Quyền) với hình thức cách chức và hạ cấp từ thượng úy xuống trung úy. Trước đó Nguyễn Bỉnh Định đã hành hung trung tá Phạm Quang Chiến (Phó trưởng Công an phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng) trong khi ông Chiến đang làm nhiệm vụ.

Phạm Hải Sâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.