TP.HCM: Tăng cường các tuyến xe buýt chạy đêm

24/09/2005 21:57 GMT+7

Ông Dương Hồng Thanh, Phó giám đốc Sở GTCC TP.HCM cho biết, từ đầu tháng 10.2005 sẽ tăng cường nhiều tuyến xe buýt trọng điểm chạy đến 22 giờ đêm. Mỗi ngày sẽ có thêm các chuyến xe buýt chạy từ khu vực trung tâm thành phố như: Bến xe buýt Bến Thành, Bến xe Chợ Lớn đến làng đại học Thủ Đức, các khu công nghiệp, khu chế xuất và những điểm vui chơi... nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của đông đảo sinh viên, công nhân. (Đình Mười)

TP.HCM: Xăng dầu tăng giá, người dân đi xe buýt ngày càng nhiều. Ông Phạm Đình Đức, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM cho biết, từ đầu tháng 9.2005, trung bình mỗi ngày có gần 600.000 lượt người đi lại bằng phương tiện xe buýt trên địa bàn TP.HCM, tăng 12% so với tháng 8. Khách đi xe buýt tăng đột biến vào các ngày cuối tuần, trong đó đông nhất là sinh viên và học sinh. (Đình Mười)

TP.HCM: Phân luồng giao thông tạm trên đường Hậu Giang (Q.6). Nhằm tạo thuận lợi cho việc thi công cải tạo hệ thống thoát nước và nâng cấp sửa chữa mặt đường Hậu Giang, Sở GTCC TP.HCM điều chỉnh lưu thông trên đường Hậu Giang (đoạn từ đường Nguyễn Văn Luông đến cầu Hậu Giang). Theo đó, cấm các loại ô tô lưu thông qua khu vực công trường đang thi công từ ngày 20.9 - 3.12.2005. Xe buýt và xe ô tô của dân địa phương lưu thông theo hướng dẫn của đơn vị thi công. Các loại xe 2 bánh lưu thông bình thường trên phần đường còn lại. Lộ trình tạm thời cho các phương tiện bị hạn chế như sau: Hướng từ mũi tàu Phú Lâm đến đường Minh Phụng: Hậu Giang - Nguyễn Văn Luông - Kinh Dương Vương - Hồng Bàng - Minh Phụng - Hậu Giang. Hướng từ đường Minh Phụng đến mũi tàu Phú Lâm: Hậu Giang - Minh Phụng - Hùng Vương - Nguyễn Văn Luông - Hậu Giang. Từ 20.9.2005 - 23.1.2006 điều chỉnh lưu thông đoạn từ mũi tàu Phú Lâm đến đường Nguyễn Văn Luông như sau: Cấm xe ô tô, xe 3 bánh lưu thông qua khu vực công trường đang thi công đến hết ngày 23.1.2006. Xe buýt và xe ô tô của dân địa phương lưu thông theo hướng dẫn của đơn vị thi công. Xe 2 bánh lưu thông bình thường. Lộ trình tạm thời cho các loại phương tiện bị hạn chế: Hướng từ mũi tàu Phú Lâm đến đường Nguyễn Văn Luông: Hậu Giang - Kinh Dương Vương - Nguyễn Văn Luông - Hậu Giang, hoặc Hậu Giang - đường số 11 - đường Chợ Lớn - Nguyễn Văn Luông - Hậu Giang. Hướng từ đường Nguyễn Văn Luông đến mũi tàu Phú Lâm: Hậu Giang - Nguyễn Văn Luông - Kinh Dương Vương - Hậu Giang. (C.Nhung)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.