Trẻ em VN tăng chiều ngang nhanh hơn chiều cao

18/10/2009 00:22 GMT+7

Tại hội thảo về dinh dưỡng hợp lý cho trẻ em do Viện Dinh dưỡng quốc gia (DDQG), Tập đoàn Bel tổ chức sáng qua tại Hà Nội, PGS Lê Bạch Mai - Phó viện trưởng Viện DDQG cho biết, về tỷ lệ chung, trẻ mới được cung cấp 90% nhu cầu năng lượng.

Tuy nhiên, một số trẻ tại thành phố lớn lại được cung cấp dư năng lượng (125% so với khuyến nghị). Ngược lại, lượng canxi rất cần cho lứa tuổi này, góp phần cải thiện chiều cao mới đáp ứng 60% nhu cầu của trẻ. Do đó trẻ em VN được cải thiện chiều ngang nhanh hơn chiều cao. Theo khảo sát mới nhất tại 14 quận, huyện Hà Nội, tỷ lệ béo phì ở trẻ tiểu học lên đến 10,7%. Tại TP.HCM, cá biệt có trường tỷ lệ này lên đến 40%. Trong nhóm trẻ béo phì có đến 30% trẻ tăng huyết áp và 32% tăng đường huyết.

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.