Bắt 3 nghi can trộm cước viễn thông

08/11/2008 00:10 GMT+7

Trưa 7.11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) Công an TP.HCM phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM kiểm tra, bắt quả tang Phan Vĩ Hùng (28 tuổi) và Trần Vĩnh Truyền (47 tuổi, đều ngụ Q.5) đang chuyển trái phép lưu lượng các cuộc gọi điện thoại quốc tế từ nước ngoài vào Việt Nam qua đường truyền internet tại 80/80 đường 41 (số cũ: 167/7/40/19/5 Bến Phú Định), P.16, Q.8 và 101/17/53A Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú.

Qua đấu tranh, công an phát hiện thêm một “trạm” khác của Truyền ở địa chỉ số 002 lô F, chung cư Sơn Kỳ, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú. Đến 18 giờ 30 cùng ngày, cơ quan chức năng bắt thêm Lý Quốc Xương (38 tuổi, ngụ Q.1) đang vận hành thiết bị trộm cước viễn thông tại “trạm” số 90A/7A u Dương Lân, P.3, Q.8.

Tại 4 địa điểm nói trên, cơ quan chức năng phát hiện 120 line điện thoại bàn và thu giữ 10 thùng các-tông thiết bị viễn thông phục vụ việc chuyển cuộc gọi quốc tế thành nội hạt, gây thiệt hại nhiều tỉ đồng cho ngành bưu chính viễn thông. Các nghi can khai hoạt động từ đầu năm 2008 đến nay...

Đàm Huy - Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.