Đại kim cương ra chợ

05/10/2006 22:54 GMT+7

Trung tâm đấu giá tại thành phố Antwerp (Bỉ) đã rao bán viên kim cương lớn nhất thế giới được tìm thấy trong vòng 13 năm qua vào hôm thứ tư vừa rồi. Viên kim cương 603 carat này được phát hiện vào ngày 22/8 tại mỏ Letseng ở Lesotho, một quốc gia vùng Nam Phi, và được đặt tên là Lesotho Promise (Lời hứa Lesotho).

"Nó to gấp ba lần trái golf", phát ngôn viên Trung tâm kim cương Antwerp giới thiệu. Hiện chưa rõ Lesotho Promise có giá bao nhiêu vì giá trị tùy thuộc vào độ lớn của nó sau khi được gọt giũa. Trung tâm Antwerp cho biết chỉ khoảng dăm thợ cắt kim cương hàng đầu thế giới được phép tiếp cận "người đẹp" để thẩm định trong vòng vài tiếng đồng hồ trước khi lễ đấu giá bắt đầu. Lesotho Promise là viên kim cương thô lớn nhất được tìm thấy kể từ sau khi viên Millennium Star (Ngôi sao thiên niên kỷ), 777 carat, được phát hiện tại CHDC Congo hồi năm 1993. Tính đến nay, viên kim cương thô lớn nhất thế giới là Cullinan (3.106 carat) và "á quân" là viên Excelsior (995 carat). (Reuters)

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.