Ấn Độ: Con gái một được đi học miễn phí

23/09/2005 22:11 GMT+7

Nhằm gia tăng tỷ lệ nữ trong kết cấu dân số và tăng cường việc kiểm soát sinh sản, Bộ Phát triển nguồn nhân lực Ấn Độ cho biết những bé gái từ các gia đình chỉ có một con sẽ hoàn toàn được giáo dục miễn phí từ lớp 6 - 12, cũng như được cấp học bổng sau đại học.


Chính sách trên được áp dụng cho tất cả các trường phổ thông và đại học trên toàn quốc, không kể trường công hay tư và không phân biệt hoàn cảnh hay thu nhập của các gia đình. Những gia đình chỉ có 2 con gái cũng sẽ nhận được ưu đãi nhưng dĩ nhiên là ở mức thấp hơn, được giảm 50% tiền học phí/người. Chính phủ hy vọng các biện pháp trên sẽ có thể thay đổi quan niệm kỳ thị đối với nữ cũng như hạn chế tình trạng nạo thai vì lý do giới tính vốn phổ biến tại đất nước Nam Á này. (BBC)

H.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.