Phản ánh qua đường dây nóng

17/02/2004 23:01 GMT+7

Trong ngày 15/2, Đường dây nóng Báo Thanh Niên đã nhận được phản ảnh của nhiều gia đình, thân nhân học viên đang cai nghiện ma túy tại Trường Giáo dục dạy nghề và giải quyết việc làm số 2 tại Lâm Hà, Lâm Đồng (thuộc Lực lượng TNXP TP Hồ Chí Minh) về việc một số cán bộ, nhân viên của trường đã dùng nhục hình đối với học viên.

PV Thanh Niên đã trao đổi việc này với ông Võ Văn Thành - Giám đốc Trường 2 và được ông xác định: Đảng ủy, Ban chỉ huy Lực lượng TNXP và lãnh đạo Trường 2 không cho phép cán bộ, nhân viên dùng nhục hình đối với các học viên khi họ mắc sai phạm, không dung túng cho học viên dùng nhục hình với nhau. Từ trước đến nay, Trường 2 chưa hề xảy ra chuyện cán bộ, nhân viên đánh đập học viên, nếu có thì chỉ là giữa học viên với nhau và chúng tôi đã xử lý nghiêm túc. Chúng tôi giáo dục học viên bằng tình thương và trách nhiệm, bằng nội quy của đơn vị và pháp luật do Nhà nước quy định. Trong đơn vị của chúng tôi, nếu có cán bộ, nhân viên nào dùng nhục hình đối với học viên thì sẽ bị xử lý nghiêm khắc, sẽ bị sa thải. Trong thời gian tới, nếu thân nhân học viên nào có thông tin về việc này, xin hãy liên hệ trực tiếp với Giám đốc Trường 2 hoặc bộ phận văn phòng tại TP Hồ Chí Minh, điện thoại số 8554272.

T.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.