TP.HCM: Bệnh tay, chân, miệng tăng đột ngột

25/09/2007 20:10 GMT+7

Trong mấy ngày qua, lượng trẻ mắc bệnh tay, chân, miệng nhập viện gia tăng đột ngột tại TP.HCM. Cụ thể, chiều 24.9, tại khoa Nhiễm - Thần kinh của Bệnh viện Nhi đồng 1 có đến 60 trẻ điều trị nội trú (tuần trước chỉ có 50 trẻ), trong đó có đến 35 trẻ bị biến chứng thần kinh, 2 trường hợp nặng.

Còn tại khoa Nhiễm của Bệnh viện Nhi đồng 2, hôm 24.9, có đến 114 trẻ điều trị nội trú (trong khi, cùng thời điểm tuần trước chỉ có 75 trẻ), trong đó có 12 trẻ có biến chứng.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, tuần qua lượng trẻ mắc bệnh tay, chân, miệng nhập viện tăng gấp đôi so với tuần trước (từ 70 ca/tuần lên đến 140 ca/tuần). Bên cạnh tay, chân, miệng, thì bệnh sốt xuất huyết cũng tiếp tục tăng cao, từ 300 ca nhập viện/tuần lên 400 ca/tuần. Riêng hôm qua tại Bệnh viện Nhi đồng 1 có đến 100 trẻ sốt xuất huyết điều trị nội trú, trong đó có 13 ca bị sốc. Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 2 có 60 trẻ, với 3 ca bị sốc.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.