Trung Quốc: nguy cơ nợ xấu 300 tỉ USD

15/10/2010 00:12 GMT+7

Các chính quyền địa phương Trung Quốc có nguy cơ mất khả năng chi trả khoảng 2.000 tỉ nhân dân tệ (300 tỉ USD) vay của chính phủ, theo báo cáo của giới hữu trách được công bố hôm qua.

Tờ China Securities Journal cho hay tính đến cuối tháng 6.2010, các ngân hàng nhà nước đã cho chính quyền các tỉnh, thành vay 7.660 tỉ nhân dân tệ. Khoản vay này nhằm thúc đẩy nền kinh tế các địa phương thoát khỏi suy thoái toàn cầu hồi năm ngoái. Theo China Securities Journal, chỉ có 24% tổng số nợ trên có thể được hoàn trả đầy đủ. Khoảng 50% được dùng cho các dự án không khả thi, buộc chính quyền địa phương đứng ra bảo lãnh. 26% còn lại có nguy cơ trở thành nợ xấu. Trung Quốc được xem là đã phục hồi sau suy thoái nhưng có nhiều lo ngại rằng việc thả nổi cho vay sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề nợ xấu và gây tổn hại nền kinh tế.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.