Cháy chợ Vòm ở Nga

19/10/2009 15:27 GMT+7

Vào hồi 1 giờ đêm của ngày 17.10, tại khu vực nhà kho đồ sộ của địa phận chợ Cherekidov (chợ Vòm) thuộc thủ đô Mátxcơva, một vụ hỏa hoạn lớn chưa từng có tại đây đã thiêu rụi nhà cửa, kho tàng trên một diện tích hơn 1.000m2. Rất may, không có thiệt hại về người.

Được biết, khu vực kho tàng này vốn là nơi chứa hầu hết tài sản của số hàng nhập lậu gần 2 tỉ USD mà dịp tháng sáu vừa qua đã bị các nhà chức trách Mátxcơva bắt giữ. Khu vực kho tàng, bến bãi này cũng là nơi cất giữ hàng hóa thường ngày của bà con bán buôn tại chợ Vòm.

Ngọn lửa hoành hành dữ dội, nhưng sau gần 4 tiếng đồng hồ làm việc của lực lượng cứu hỏa thủ đô, “thần lửa hung hãn” đã bị khống chế hoàn toàn.

Về nguyên nhân gây cháy, hiện tại chưa xác định rõ. Các nhà chức trách đang vào cuộc để tìm hiểu lý do.

Tuy nhiên, theo nhiều giả thiết không loại trừ khả năng khu vực hỏa hoạn có thể là do bị  những kẻ xấu đốt với nhiều mục đích.

Vụ cháy xảy ra hai ngày, sau khi kết thúc thời hạn đình chỉ hoạt động 90 ngày của khu chợ này. Hôm 15.10, nhiều tư thương đã quay trở lại chợ, nhưng bị cảnh sát ngăn chặn.

Theo Võ Hoài Nam / Lao động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.