Úc cho thôi việc hai người trong “vụ tiền polymer”

21/11/2009 23:16 GMT+7

Hãng tin AFP hôm qua dẫn lời giới hữu trách Úc cho hay hai lãnh đạo thuộc Công ty Securency đã bị đình chỉ chức vụ liên quan đến cuộc điều tra công ty này hối lộ để thắng thầu ở nước ngoài.

Securency, với 50% cổ phần do Ngân hàng dự trữ Úc nắm, là tác giả của công nghệ in tiền polymer hiện được 27 nước sử dụng.

Ông Bob Rankin, Chủ tịch Hội đồng quản trị Securency, cho hay: “Ngày 23.5.2009, báo The Age đăng bài cáo buộc Securency đã chi các khoản lại quả cho quan chức chính phủ nước ngoài. Hội đồng quản trị coi đây là vấn đề nghiêm trọng và đã báo với cảnh sát liên bang. Hội đồng cũng đã yêu cầu giám đốc điều hành và thư ký ngưng làm việc trong khi cuộc điều tra đang tiếp diễn”, AFP dẫn lời Rankin.  

Đỗ Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.