Án tù cho kẻ "ngựa quen đường cũ"

03/11/2006 21:04 GMT+7

Hôm qua 3.11, TAND TP Quy Nhơn (Bình Định) đã tuyên phạt Bùi Văn Trí (29 tuổi, quê ở Ninh Thuận) 4 năm tù về tội "trộm cắp tài sản".

Từ năm 2003 - 2004, Trí làm thuê ở H.Sông Cầu (Phú Yên) và thường xuyên về nhà chủ ở TP Quy Nhơn để nhận tiền. Trong những lần đi bộ trên bãi biển, do thấy người dân chủ quan để xe máy trên bờ khi tắm biển nên Trí đã trộm trót lọt 2 chiếc cùng một số tài sản khác (trị giá hơn 40 triệu đồng) rồi mang vào TP.HCM tiêu thụ. Từ năm 1995 đến trước khi TAND TP Quy Nhơn tuyên phạt, Trí đã 3 lần lãnh án tù vì những tội danh như: trốn khỏi nơi giam giữ, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản do TAND tỉnh Đồng Nai, TAND thị xã Phan Rang (Ninh Thuận) tuyên phạt với mức án tổng cộng là 10 năm tù.

Cao Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.