Thái Nguyên: Bắt tạm giam 2 kiểm sát viên nhận hối lộ

14/09/2007 13:41 GMT+7

Ngày 14/9, ông Nguyễn Xuân Cúc, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân tỉnh Thái Nguyên khẳng định: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C17) thuộc Bộ Công an đã chính thức khởi tố và bắt tạm giam hai kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh là Lê Trung Tiến và Lê Thế Cường vì có hành vi nhận hối lộ.

Lê Trung Tiến, sinh năm 1954, trú tại khu tập thể Viện KSND tỉnh và Lê Thế Cường, sinh năm 1953, trú tại xóm Cửa Ngòi, phường Quang Vinh (TP Thái Nguyên), đều đang công tác tại Phòng Kiểm sát điều tra về án ma túy - Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Trong quá trình giám sát điều tra vụ án Nguyễn Ðăng Lập và Nguyễn Thị Thanh Thủy, trú tại phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên, là đối tượng nằm trong đường dây buôn bán ma túy của Nguyễn Văn Đua (nguyên cán bộ công an quận Cầu Giấy, Hà Nội), cả hai kiểm sát viên Lê Trung Tiến và Nguyễn Thế Cường đã nhận tiền hối lộ để bao che cho Lập và Thủy, giúp Thủy thoát tội, còn Lập chỉ bị xử với mức án thấp.

Đây cũng là vụ án liên quan đến việc C17 (Bộ Công an) bắt tạm giam Trung tá Nguyễn Văn Dũng (nguyên Phó Trưởng phòng PC17 - Công an tỉnh Thái Nguyên) và Thiếu tá Lương Tuấn Anh (nguyên điều tra viên thuộc đơn vị này) trước đó về hành vi nhận hối lộ.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.