TP.HCM: Kiến nghị xây thêm nhiều cảng biển mới

26/10/2007 09:57 GMT+7

(TNO) UBND TP.HCM đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh bổ sung qui hoạch hệ thống cảng biển trên địa bàn theo hướng xây dựng thêm nhiều cảng biển mới.

Cụ thể, bổ sung quy hoạch xây dựng Cảng Nhà máy đóng tàu và dịch vụ giao thông thủy có quy mô rộng 150 ha, nằm trên bờ tả sông Soài Rạp tại khu vực Kho Đồng, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ; bổ sung quy hoạch Cảng Trung tâm thủy sản thành phố rộng 100 ha, nằm liền kề khu quy hoạch Cảng Nhà máy đóng tàu và dịch vụ giao thông thủy về phía hạ lưu sông Soài Rạp; bổ sung quy hoạch xây dựng Khu bến tổng hợp (giai đoạn 3 - Hiệp Phước) tiềm năng vào quy hoạch chính thức để có cơ sở triển khai khi có nhà đầu tư, đồng thời tiếp tục nghiên cứu quy hoạch xây dựng cảng biển tại khu vực Ngã Bảy - Thiềng Liềng để đáp ứng nhu cầu phát triển cho tương lai.

Ngoài ra, thành phố cũng kiến nghị Chính phủ cho bổ sung quy hoạch xây dựng cảng Cát Lái 1 thành một cảng tổng hợp hiện đại, kéo dài bến cảng thêm khoảng 700 m về phía thượng lưu để nâng tổng chiều dài bến này lên khoảng 1.000 m.

Hiện nay, sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng ở thành phố đạt khoảng 55 triệu tấn và dự kiến đến năm 2010 sẽ đạt 76 triệu tấn, năm 2020 là 200 triệu tấn.

Đ.T - Hữu Phước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.