Thầu đề và con bạc lãnh án

29/09/2005 23:31 GMT+7

Ngày 29/9, TAND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đưa 14 bị cáo trong đường dây "tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức thầu đề" ra xét xử sơ thẩm.

Theo đó, tòa tuyên phạt Nguyễn Chánh Trực (42 tuổi) 15 tháng tù giam, Nguyễn Văn Chính (50 tuổi) 9 tháng tù giam, Nguyễn Ngọc Lựu (47 tuổi) 12 tháng tù giam về tội tổ chức đánh bạc và 10 bị cáo khác mức án từ 6 - 15 tháng tù treo. Đây là đường dây thầu đề và ghi đề có quy mô hoạt động từ năm 2002 tại các xã của huyện Cần Giuộc và các huyện giáp ranh do Trực, Chính, Lựu đứng ra tổ chức. (T.M.H)

* 9 tháng tù treo cho hành vi ngang ngược. Chiều 29/9, TAND Q.3 (TP.HCM) đã xét xử vụ khiếu kiện, gây rối tại trụ sở Thanh tra Nhà nước TP.HCM và tuyên phạt Lê Thị Thảo (52 tuổi, ngụ H.Nhà Bè) 9 tháng tù, cho hưởng án treo. Lúc 14h ngày 15/3/2004, bị cáo Thảo và một số người đến phòng tiếp dân của cơ quan trên tại 13 Trần Quốc Thảo, P.6 (Q.3) khiếu nại về việc tranh chấp đất đai. Các cán bộ đã tiếp và giải quyết từng trường hợp nhưng họ không đồng ý, đòi gặp lãnh đạo. Khi hết giờ làm việc, nhân viên cơ quan đề nghị mọi người ra về thì không ai chịu về mà đòi chiếm ngụ, ăn ở luôn tại đây. Công an P.6 và bảo vệ cơ quan buộc họ đi ra thì bị cáo Thảo tuột quần xuống dưới đầu gối và la lối kích động mọi người, chiếm luôn phòng tiếp dân. Cho đến 23h ngày hôm sau (16/3/2004), sự việc mới được vãn hồi. Sau khi vụ án bị khởi tố và bị cấm đi khỏi nơi cư trú, bà Thảo vẫn tiếp tục lôi kéo, kích động nhiều người khiếu kiện gây mất trật tự nơi công cộng. (Lê Nga)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.